Bác bỏ tin đồn uống bia Sài Gòn bị bệnh đái tháo đường

21/10/2010 07:35 GMT+7

(TNO) GS.TS Nguyễn Hải Thủy - Phó chủ tịch Hội Nội tiết đái tháo đường VN - cho biết tin đồn bia Sài Gòn gây bệnh đái tháo đường là không có cơ sở khoa học, vì lượng đường trong bia ở mức thấp (lượng đường trong chai bia chỉ bằng 1/7 so với 1 chén cơm).

Thời gian qua, trên địa bàn các tỉnh, thành miền Trung lan truyền tin đồn nhiều người uống bia Sài Gòn (cả lon và chai) bị bệnh đái tháo đường khiến người tiêu dùng hoang mang.

Ngày 20.10, tại Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Hùng - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát VN cho rằng, thông tin trên là không đúng sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn.

Ông Lữ Bằng - Phó giám đốc Sở Công thương, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TP Đà Nẵng - cho biết đến thời điểm này vẫn chưa nhận được đơn thư khiếu nại nào về việc uống bia Sài Gòn gây tiểu đường.

Hữu Trà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.