Mức nước ở các hồ thủy lợi miền Trung lên rất cao

19/10/2010 02:05 GMT+7

Ông Nguyễn Xuân Diệu - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN và PTNT) cho biết, mưa lũ lớn đã khiến mực nước các hồ thủy lợi tại các tỉnh bắc Trung Bộ lên mức rất cao, đã có sự cố vỡ đập tại Hà Tĩnh.

“Hồ Khe Mơ tại xã Hàm Sơn (H.Hương Sơn) có dung tích 700.000m3 bị vỡ đập chính với chiều dài 50m thân đập nhưng rất may không gây thiệt hại về người”, ông Diệu nói.

Theo ông Diệu, một loạt hồ chứa khác như Vực Mấu, Vệ Vừng, Xuân Dương (Nghệ An); Thượng Tuy (Hà Tĩnh); An Mã, Cẩm Ly, Tiên Lang (Quảng Bình); Kinh Môn (Quảng Trị); Hòa Mỹ (Thừa Thiên - Huế) đã vượt mức nước dâng bình thường và đang xả tràn. Riêng Hồ Kẻ Gỗ đã đạt mức nước cao nhất lúc 20 giờ ngày 17.10 là 31,74m, dưới mức nước dâng bình thường 0,52m, hiện đang xả với lưu lượng 200m3/s và từng bước đóng dần.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.