Ghép tế bào gốc để tái tạo xương

07/10/2010 10:46 GMT+7

Tại hội nghị khoa học toàn quốc ngành chấn thương chỉnh hình diễn ra ngày 6-10 tại Hà Nội, bác sĩ Nguyễn Văn Lượng và nhóm đồng nghiệp Bệnh viện 108 đã công bố những kết quả ban đầu thực hiện kỹ thuật ghép tế bào gốc điều trị mất đoạn xương và ngắn chi, triển khai tại Bệnh viện 108 từ tháng 7-2008 đến tháng 7-2010.

Theo đó có 22 bệnh nhân 19-45 tuổi bị mất xương hoặc ngắn chi do di chứng chấn thương hoặc bại liệt được ghép tế bào gốc tự thân (lọc từ tủy xương bệnh nhân, tiêm trực tiếp vào phần cần căng giãn) nhằm kết xương hai ổ, kéo dài chi, giúp rút ngắn thời gian liền xương, thúc đẩy quá trình hình thành xương mới.

Cũng theo bác sĩ Lượng, độ dài trung bình của ổ xương là 6,96cm, thời gian liền xương trung bình là 27,5 ngày/1cm ở nhóm kéo dài chi và 35,1 ngày/1cm ở nhóm kết xương hai ổ. Hiện đã có 18 bệnh nhân với 26 ổ xương được tháo bỏ phần cố định ngoài mà không có biến chứng, bốn bệnh nhân trong quá trình điều trị.

Nhóm tác giả cũng cho rằng dù mới thực hiện trên những bệnh nhân ban đầu, nhưng đây là kỹ thuật dễ làm và an toàn.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.