Bệnh nhân khởi kiện Bệnh viện Mắt TP.HCM

23/09/2010 00:57 GMT+7

Hôm qua, luật sư Trịnh Thanh - Văn phòng Luật sư người nghèo (Q.10, TP.HCM) cho biết, TAND Q.3 đã nhận đơn kiện của 3 trong số 22 nạn nhân bị mù sau khi sử dụng dịch vụ điều trị phaco tại Bệnh viện Mắt TP.HCM.

3 nguyên đơn gồm Nguyễn Thị Tuyết (31 tuổi, Cà Mau), Giang Muỗi Muỗi (57 tuổi, TP.HCM), Lê Thị Diệu (60 tuổi, Đồng Nai) yêu cầu bồi thường tổng cộng 391 triệu đồng do thiệt hại từ việc mổ mắt dẫn đến viêm mủ nội nhãn, mù và có thể phải múc mắt.

Theo luật sư Trịnh Thanh, thời gian tới, số đơn kiện sẽ tăng thêm vì có đến 22 trường hợp cùng là nạn nhân sau điều trị phaco tại Bệnh viện Mắt TP. Khoản bồi thường mà các bệnh nhân yêu cầu gồm tiền viện phí, thu nhập thực tế bị mất của bệnh nhân và người chăm sóc, thiệt hại về tinh thần, kể cả phí bảo hiểm y tế cho nạn nhân đến khi 100 tuổi. Trước đó, Bệnh viện mắt TP.HCM đã đưa ra mức bồi thường 8 triệu đồng/bệnh nhân. Hiện Văn phòng Luật sư người nghèo đã tiếp nhận 14 trường hợp đến làm thủ tục khởi kiện.          

Bảo Thiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.