Phát hiện xác nữ chủ quán cà phê trong thùng xốp

14/09/2010 15:06 GMT+7

(TNO) Nguồn tin Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) sáng nay 14.9 cho biết, cơ quan điều tra vẫn chưa tìm ra thủ phạm sát hại dã man nữ chủ quán cà phê H.T trên đường Tỉnh lộ 10, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân (TP.HCM).

Đáng lưu ý, sau khi giết chết nạn nhân, hung thủ đã bỏ xác vào thùng xốp đựng nước đá.

Theo thông tin ban đầu và ghi nhận của phóng viên Thanh Niên Online, đêm 10.9, anh Dương Văn Mến (26 tuổi) đến quán trên thăm em ruột là chị Dương Mộng Thúy (24 tuổi, quê Hậu Giang).

Thấy cửa đóng, anh Mến gọi mãi vẫn không có người ra mở. Linh tính có chuyện xấu, anh Mến phá cửa xông vào thì thấy dưới nền nhà, nước từ một bao đá chảy ra lênh láng.

Khi mở thùng xốp đựng nước đá, anh Mến sửng người vì cô em gái người tím tái, nằm lọt thỏm bên trong.

Sự việc sau đó được cấp báo cho Công an TP.HCM và Công an Q.Bình Tân có mặt khám nghiệm hiện trường...

Qua đó, nạn nhân được xác định là chị Dương Mộng Thúy, chủ quán cà phê H.T.

Chủ căn nhà mà chị Thúy thuê để mở quán, bà Đặng Thị Lạc (58 tuổi) cho biết, tối 9.9, bà vẫn còn thấy chị Thúy ngồi nhậu với một nữ nhân viên tại quán. Tuy nhiên, đến sáng 10.9 thì không thấy Thúy mở quán, trong khi đèn vẫn sáng, cửa lại khóa ngoài.

Tại hiện trường, nạn nhân mặc bộ đồ ngủ, trên cổ có nhiều vết bầm, nằm lọt thỏm trong thùng xốp (0,8x1m) có nhiều đá lẫn nước.

Theo bà Lạc, chị Thúy thuê nhà hơn một năm nay với giá 3 triệu đồng/tháng để kinh doanh quán cà phê.

Phụ bán với chị Thúy còn có một cô gái khác và một người em trai bà con tên Đào Văn Còn (24 tuổi), làm nhiệm vụ giữ xe cho khách.

Vụ việc đang được Công an TP.HCM kết hợp với Công an Q.Bình Tân khẩn trường điều tra.

Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.