Hai trẻ tử vong do té xuống kênh nước công trình đang thi công

14/09/2010 12:21 GMT+7

(TNO) Lúc 8 giờ sáng nay (14.9) tại công trình đê, kè biển Liên Chiểu thuộc tổ 32, P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm làm 2 trẻ em thiệt mạng.

Theo Công an P.Hòa Hiệp Nam, vào thời điểm trên, 2 anh em sinh đôi là M.T.V, M.M.Q và anh họ là M.T.H (cùng 4 tuổi, cùng trú tổ 29, P.Hòa Hiệp Nam) ra bờ biển chơi.

Khi đi xuống đường dốc bê-tông dẫn xuống kênh nước mà Công ty CP An Phú đã đào lên để thi công công trình đê, kè biển Liên Chiểu thì M.T.H và M.M.Q cùng trượt chân té xuống kênh nước. Thấy vậy, M.T.V chạy vào nhà dân gần đó để kêu cứu nhưng khi mọi người đến hiện trường thì cả M.T.H và M.M.Q đã chết đuối.

Theo người dân sống xung quanh khu vực này, kênh nước dài hơn 100m, sâu khoảng 2m, chỉ riêng độ cao từ mặt đường đến mặt nước cũng đã rất nguy hiểm nếu bị té xuống. Trong khi đó, suốt nhiều tháng qua, Công ty CP An Phú đào lên rồi để đấy.

Được biết gia đình hai em bị nạn thuộc diện khó khăn. Trước mắt UBND P.Hòa Hiệp Nam hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 4 triệu đồng cùng 50kg gạo.

Được biết, công trình đê, kè biển Liên Chiểu với tổng kinh phí đầu tư gần 30 tỉ đồng lẽ ra phải đi vào sử dụng từ tháng 8.2008, tuy nhiên đến nay công trình vẫn còn dang dở.

Trước đó, vào lúc 17 giờ ngày 17.6, hai anh em chú bác ruột là Lê Phúc Trịnh và Lê Văn Thành (cùng 12 tuổi, trú thôn An Ngãi Tây 1, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) trong lúc đi ngang qua công trình cống hộp đang thi công thuộc đường DT 602 (xã Hòa Sơn) thì bị té xuống hố nước tử vong.

Nguyên nhân, hố nước sâu do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng công trình đô thị Đà Nẵng đào lên để lắp đặt ống cống thoát nước nhưng không che chắn làm 2 em Trịnh và Thành bị rớt xuống.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.