Kiểm tra công trình tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức

13/09/2010 23:46 GMT+7

16 giờ 30 chiều qua 13.9, đại diện UBND TP.HCM và Thành hội Phật giáo VN TP.HCM đến kiểm tra công trình xây dựng tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức - được khởi công từ giữa năm 2007 đến nay với tổng diện tích 1.848m2, tọa lạc tại ngã tư đường Nguyễn Đình Chiểu - Cách Mạng Tháng Tám, Q.3.

Ông Nguyễn Thành Tài - Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, hòa thượng Thích Nhật Quang - Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM, thượng tọa Thích Thiện Bảo - Phó ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban văn hóa Thành hội Phật giáo TP.HCM, cùng đại diện các ban, ngành xem xét đánh giá công trình đạt yêu cầu mỹ thuật và thể hiện được lòng tôn kính với vị bồ tát đã vị pháp thiêu thân. Công trình sẽ chính thức được khánh thành vào sáng 18.9 tới.

Bồ tát Thích Quảng Đức sinh năm 1897, đã tự thiêu ngày 11.6.1963 để yêu cầu chính quyền Ngô Đình Diệm chấm dứt đàn áp Phật giáo. 

Giao Hưởng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.