Biến rác thải thành phân vi sinh tại Cù Lao Chàm

06/09/2010 00:10 GMT+7

UBND TP Hội An (Quảng Nam) hôm qua cho biết, dự án nhà máy xử lý, chế biến rác thải sinh hoạt thành phân vi sinh ở Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp) do Chính phủ Đan Mạch tài trợ đã được khảo sát, chọn địa điểm trên tổng diện tích 1,2 ha.

Điều đặc biệt của dự án này là chức năng “tiêu hủy” lượng rác thải sinh hoạt ở Cù Lao Chàm (mỗi ngày khoảng 1 tấn), sau đó chế biến thành phân vi sinh bón cho cây rừng trên đảo, qua đó giảm thiểu chi phí vận chuyển rác vào đất liền để xử lý.

Theo quy hoạch, dự án bao gồm nhà máy, khu xử lý nước thải. Cù Lao Chàm vừa được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới và hiện đang vận động nhân dân “nói không” với túi nylon. Các tàu vận chuyển du khách ra đảo nếu phát hiện có mang theo túi nylon cũng sẽ bị cấm.

H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.