Nuôi con bằng sữa mẹ giúp giảm nguy cơ tiểu đường

04/09/2010 20:41 GMT+7

Những phụ nữ không nuôi con bằng sữa mẹ về sau dễ có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường típ 2 hơn so với những chị em cho con bú sữa mẹ.

“Chế độ ăn uống hợp lý và tập thể dục có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường nhưng ít người nhận ra rằng, nuôi con bằng sữa mẹ cũng giúp phụ nữ giảm nguy cơ mắc bệnh này”, hãng tin New Kerala dẫn lời chuyên gia Eleanor Bimla Schwarz của Đại học Pittsburgh (Mỹ) cho biết. Khảo sát trên 2.233 phụ nữ từ 40-78 tuổi (56% trong số này cho biết họ nuôi con bằng sữa mẹ ít nhất một tháng), các chuyên gia nhận thấy 27% số bà mẹ không nuôi con bằng sữa mẹ đã mắc bệnh tiểu đường típ 2 hoặc có nguy cơ mắc bệnh này cao hơn khoảng gấp 2 lần so với phụ nữ nuôi con bằng sữa mẹ hoặc những phụ nữ chưa bao giờ sinh nở.

M.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.