Cất bốc 70 hài cốt liệt sĩ tại hố chôn tập thể

03/09/2010 00:52 GMT+7

Đến cuối giờ chiều ngày 2.9, lực lượng bộ đội thuộc Quân khu 4, Sư đoàn 968, BCH quân sự tỉnh Quảng Trị đã cất bốc thêm được 40 bộ hài cốt.

Như vậy, số bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện trong hố chôn tập thể đã lên con số 70, cùng với một số di vật khác như võng dù, đồng hồ, cúc áo... tại một địa điểm cách cầu Đầu Mầu (H.Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) khoảng 1 km.

Đồng thời, việc xác định đơn vị, danh tính của các liệt sĩ được chôn tập thể ở đây cũng đang gấp rút thực hiện. Theo tài liệu do Hội Cựu binh Mỹ từng tham chiến tại VN cung cấp cũng như do phía VN thu thập từ nhiều năm nay, đã đối chiếu được 97 bộ hồ sơ nhân thân trong tổng số 158 chiến sĩ bộ đội thuộc Tiểu đoàn 7, Tiểu đoàn 8 (Trung đoàn 64, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) hy sinh trên mặt trận đường 9 vào ngày 27.1.1968 khi tiến đánh nhiều cứ điểm địch.

Trước đó, vào ngày 31.8, từ tin báo của nhân dân, BCH quân sự tỉnh Quảng Trị đã phát hiện 30 bộ hài cốt tại vườn nhà ông Trần Vĩnh (thôn Cam Phú 3, xã Cam Thành, H.Cam Lộ).

Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.