Trao tặng Bộ Ngoại giao Huân chương Hồ Chí Minh

29/08/2010 00:19 GMT+7

Ngày 28.8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Ngoại giao (28.8.1945 - 28.8.2010).

Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã đến dự và có bài phát biểu. Tham dự lễ kỷ niệm còn có nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình; Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm; nguyên Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm, nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan cùng đông đảo lãnh đạo, cán bộ Bộ Ngoại giao qua các thời kỳ.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao Huân chương Hồ Chí Minh, huân chương cao quý nhất của Đảng và Nhà nước tặng Bộ Ngoại giao vì những đóng góp to lớn của ngành cho quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Cùng ngày, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Sao vàng. Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã dự lễ kỷ niệm.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao tặng Huân chương Sao vàng cho ngành Tư pháp.

* Hôm qua, Bộ Nội vụ tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành (28.8.1945 - 28.8.2010) và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ II. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá, 65 năm qua, ngành Nội vụ đã luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao phó. Đó là kết quả của sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, trực tiếp là Chính phủ qua các thời kỳ, trong đó có công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị Bộ trưởng đầu tiên của ngành. Thủ tướng đã trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn cùng các huân, huy chương, phần thưởng cao quý khác cho nhiều cán bộ, công chức, viên chức của ngành.

*  Ngày 28.8, ngành Tài chính đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập (28.8.1945 - 28.8.2010). Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự.

* Hôm qua 28.8, TP Hà Nội đã long trọng tổ chức đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015 và biểu dương Người tốt việc tốt năm 2010. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên, Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm, lãnh đạo các bộ, ngành địa phương, lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND TP Hà Nội đã tới dự. Nhân dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô đã vinh dự được đón nhận Huân chương Sao vàng lần thứ 3.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của TP Hà Nội.

Trong hơn 1.200 đại biểu tham dự, đại hội đã vinh danh các tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân..., 848 cá nhân trong phong trào “Người tốt, việc tốt” TP Hà Nội năm 2010.

Cổng TTĐT Chính phủ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.