Tắc đường kéo dài hơn 100km trong 9 ngày

24/08/2010 15:52 GMT+7

(TNO) Một vụ tắc đường nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến đường cao tốc Bắc Kinh - Tây Tạng khi hàng ngàn xe cộ nối đuôi nhau trên một quãng đường dài hơn 100km dẫn tới thủ đô Trung Quốc.

Theo hãng tin AFP hôm 23.8, vụ việc trên kéo dài đã 9 ngày nay.

Tuyến đường cao tốc Bắc Kinh - Tây Tạng đã chứng kiến cảnh hàng đoàn xe “lê lết” kể từ hôm 14.8, do một loạt xe tải chở hàng hạng nặng ùn ùn đổ về Bắc Kinh.

Ngoài ra, việc con đường này đang được duy trì bảo quản đã khiến cho tình trạng tắc đường thêm nghiêm trọng, báo Global Times (Trung Quốc) đưa tin.

 

Xe cộ chậm rãi “bò” trên tuyến đường cao tốc Bắc Kinh - Tây Tạng từ hôm 14.8 - Ảnh: AFP

Cũng theo tờ báo này, tình trạng tắc đường đoạn nối Bắc Kinh và thành phố Tế Ninh đã giúp đem lại một khoản thu nhập không nhỏ cho người dân địa phương khi bán nước, thực phẩm với giá cao cắt cổ.

"Mì gói được bán với giá cao gấp 4 lần bình thường", một tài xế chán chường kể lại trên tờ Global Times.

Đoạn đường nối Bắc Kinh với tỉnh Hà Bắc và vùng Nội Mông đang ngày càng có nguy cơ cao bị tắt đường nghiêm trọng khi thủ đô Bắc Kinh, với hơn 20 triệu người, thu hút một lượng lớn hàng hóa từ các nơi khác đổ về.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.