Cấm ép buộc học sinh học thêm để thu tiền

24/08/2010 08:42 GMT+7

(TNO) Sở GD-ĐT Cần Thơ đã công bố quyết định của UBND TP về việc quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

Theo đó, tổ chức, cá nhân hoạt động dạy thêm, học thêm thu tiền chỉ được thực hiện sau khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép. Nghiêm cấm việc ép buộc học sinh học thêm chỉ vì mục đích thu tiền.

Cơ sở giáo dục đại học không được tổ chức dạy thêm theo chương trình giáo dục phổ thông cho người học không phải là sinh viên, học viên của mình. Những cá nhân thuộc cơ sở giáo dục đại học được tổ chức dạy thêm nếu hội đủ điều kiện quy định và phải có sự chấp thuận của cơ sở giáo dục đại học.

Giáo viên không được dạy thêm cho học sinh tiểu học. Giáo viên THCS, THPT không được dạy thêm tại nhà cho học sinh của lớp mình đang dạy ở trường. Giáo viên nghỉ hưu, nghỉ việc muốn dạy thêm phải hội đủ những điều kiện: đạt trình độ chuẩn đào tạo, có giấy xác nhận gia đình văn hóa của UBND xã phường thị trấn, được cơ quan y tế quận (huyện) trở lên xác nhận sức khỏe đủ điều kiện dạy học…

Quang Minh Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.