Các mặt hàng thuộc lĩnh vực giáo dục, thực phẩm tăng giá

24/08/2010 00:10 GMT+7

Ngày 23.8, Tổng cục Thống kê công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 tăng 0,23% so với tháng 7, đưa mức tăng 8 tháng lên 5,08%. Trong tháng 8, do bước vào mùa khai giảng năm học mới, nhóm hàng thuộc lĩnh vực giáo dục có đà tăng mạnh nhất đạt mức 1,29% so với tháng 7.

Nhóm hàng lương thực cũng biến động mạnh khi tăng 0,67%, kéo thực phẩm 0,1% và dịch vụ ăn uống ngoài gia đình tăng 0,34%. Các mặt hàng còn lại đều có sức tăng đáng kể: đồ uống và thuốc lá tăng 0,32%; may mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,51%; nhà ở vật liệu xây dựng tăng 0,07%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,38%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,41%; giao thông 0,37%...

Ở chiều ngược lại nhờ sự giảm giá khá mạnh (4,45%) của nhóm bưu chính viễn thông nên đà tăng CPI của cả tháng được hãm lại khá nhiều. Như vậy sau 8 tháng, chỉ số CPI của cả nước đã tăng 5,08% so với cuối tháng 12.2009, bằng 63,5% so với mục tiêu kiểm soát lạm phát 8% trong năm 2010. Cũng theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 8 chỉ số vàng đã giảm nhẹ 0,88% so với tháng trước, trong khi chỉ số giá USD tăng 0,48%. 

Anh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.