Châu chấu tàn phá hoa màu ở Quảng Ngãi

17/08/2010 16:02 GMT+7

(TNO) Hơn 10 ngày qua, từng đàn châu chấu đủ kích cỡ bất ngờ xuất hiện dày đặc, hoành hành trên nhiều cánh đồng ở xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), khiến hơn 35 ha bắp, hàng chục ha cỏ voi dùng làm thức ăn cho trâu, bò trở nên xơ xác.

Riêng tại thôn An Phú, châu chấu không chỉ bu bám trên cây trồng mà còn bò kín cả mặt đất với mật độ cả ngàn con/mét vuông ở nhiều khu vực.

Hàng ngàn đám bắp non - nguồn thu nhập chính của hàng trăm hộ dân thôn An Phú - bị châu chấu cắn phá, hư hại nghiêm trọng. Mặc dù người dân đã phun thuốc bảo vệ thực vật nhưng chỉ diệt trừ được phần nào loại châu chấu nhỏ.

Được biết, châu chấu đẻ một lần tới 200-300 trứng, vòng đời của mỗi con khoảng 50 ngày nên tốc độ phát triển của chúng rất nhanh.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.