Kỹ xảo phim "Khát vọng Thăng Long" do Hàn Quốc thực hiện

14/08/2010 18:14 GMT+7

Bộ phim Khát vọng Thăng Long đang thu hút sự quan tâm, chú ý của công chúng không chỉ bởi đây là phim truyện nhựa duy nhất được thực hiện nhằm chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội mà còn vì mọi thông tin về bộ phim đều rất… bí mật trong khi ngày đại lễ đang đến gần.

Hội Truyền thông thành phố Hà Nội - đơn vị bảo trợ thông tin cho bộ phim, vừa cho biết bộ phim sẽ hoàn tất trước ngày 30.9.  

Bộ phim dài 120 phút, do Công ty CP Kỷ Nguyên Sáng sản xuất và đầu tư, kịch bản Charlie Nguyễn, đạo diễn Lưu Trọng Ninh, đạo diễn võ thuật Johnny Trí Nguyễn. Theo bà Lê Minh Tâm - người điều hành sản xuất bộ phim, kịch bản phim khắc họa hình ảnh Lý Thái Tổ từ lúc ông còn nhỏ cho tới khi ông ban chiếu dời đô, Lê Long Đĩnh là nhân vật chính thứ hai.

Trong phim, người mẫu - ảo thuật gia Ngô Mỹ Uyên vào vai mẹ của Hoàng tử Lê Long Đĩnh và Lê Long Việt. Tham gia bộ phim còn có diễn viên Việt kiều - nghệ sĩ châu Á hiếm hoi của sân khấu Broadway (Mỹ) Leon Quang Lê, người mẫu Quách Ngọc Ngoan, diễn viên Vũ Đình Toàn, Thạch Kim Long, Nguyễn Hoàng Thảo, Thu Trang, Thúy An, Hương Giang…

Khát vọng Thăng Long lấy bối cảnh quay tại Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Huế và Làng cà phê Trung Nguyên (Buôn Ma Thuột). Phía nhà sản xuất chưa muốn công bố kinh phí cụ thể thực hiện bộ phim. Tuy nhiên theo bà Tâm, bộ phim được đầu tư khá tốn kém. Phần kỹ xảo do toàn bộ các chuyên gia người Hàn Quốc thực hiện.  

Minh Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.