Ấn Độ: Áp đặt lệnh giới nghiêm tại Kashmir

14/08/2010 16:30 GMT+7

(TNO) Hôm nay (14.8), giới chức Ấn Độ đã áp đặt lệnh giới nghiêm tại hầu hết các trị trấn ở vùng Kashmir thuộc nước này, trong đó có cả thành phố Srinagar sau khi 4 người thiệt mạng trong vụ đụng độ giữa các nhóm biểu tình với lực lượng cảnh sát và bán quân sự vào một ngày trước đó.

Hãng tin Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho hay hàng ngàn cảnh sát và lực lượng bán quân sự đã được triển khai dọc đường phố ở các thị trấn kể trên.

 

Một nhóm biểu tình tại thành phố Srinagar - Ảnh: AFP

“Người dân nên ở trong nhà và không nên ra ngoài”, các xe cảnh sát vừa đi tuần tra dọc đường phố vừa phát loa thông báo ở thành phố Srinagar và nhiều thị trấn khác ở vùng Kashmir thuộc Ấn Độ.

Vụ bạo lực mới trên xảy ra hai ngày sau khi Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh thực hiện bài phát biểu kêu gọi chấm dứt “vòng bạo lực” tại khu vực Kashmir thuộc nước này.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.