Bạo lực học đường tràn lan ở Philippines

11/08/2010 14:31 GMT+7

(TNO) Một nghiên cứu của Chính phủ Philippines vừa được công bố cho thấy, tình trạng đánh đập và quấy rối tình dục hiện đang tràn lan trong các trường công ở nước này, AFP cho hay.

Các trường đã bao che cho các hành động phạt học sinh của giáo viên như đánh vào mông, cấu véo, tát, chửi rủa, đánh đập...

Hội đồng Phúc lợi trẻ em thuộc Bộ Phúc lợi xã hội Philippines cho hay, hiện không có các cơ chế để khiếu nại về các hành động kể trên.

Nghiên cứu trên cũng chỉ ra trẻ em ở Philippines phải chịu các hành vi bạo lực cả từ bạn học và giáo viên, nhân viên trong trường.

Điều nghiêm trọng là các cấp học càng cao thì các vụ bạo lực xảy ra càng nhiều hơn.

Theo điều tra, cứ 10 trẻ thì có 4 em đã từng chịu các vụ bạo lực trong 3 năm đầu đi học. Ở Philippines, trẻ bắt đầu đến trường vào năm 7 tuổi. 

Từ lớp 4 đến bậc trung học thì tình trạng ngược đãi tồi tệ hơn với 70% học sinh bị mắng chửi, xúc phạm nhân phẩm.

Trong khi học sinh nam thường bị ngược đãi về thể chất thì tình trạng quấy rối tình dục bằng lời nói xảy ra với cả nam sinh và nữ sinh.

Với những kiểu ngược đãi như thế này, phụ huynh thường không biết vì không có dấu vết để lại trên người trẻ.

Tuy nhiên, các vụ ngược đãi, dù ở hình thức nào cũng có thể khiến trẻ lo sợ và dẫn đến chán chường, bỏ học.

Chính phủ Philippines ước tính có đến 2 triệu trẻ bỏ học mỗi năm. Được biết, mỗi kỳ khai giảng có khoảng 23 triệu em đến trường.

Việt Phương
(VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.