Một học sinh lớp 9 bị chém dã man

10/08/2010 23:53 GMT+7

Sáng qua 10.8, em Nguyễn Mạnh Tiến (14 tuổi, học sinh lớp 9 trường THCS Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) đi tập trung để chuẩn bị vào năm học mới. Khi Tiến vừa bước ra cổng trường thì bị bốn người khoảng 16-18 tuổi cầm gậy và mã tấu chặn lại.

Một trong số đó vung mã tấu chém thẳng vào đầu Tiến. Theo phản xạ, Tiến đưa tay lên đỡ. Nhát chém khá mạnh ở giữa lòng bàn tay khiến nửa bàn tay của Tiến bị đứt lìa. Cô giáo chủ nhiệm và các bạn cùng trường tức tốc đưa nạn nhân đến Bệnh viện 108 cấp cứu. Ông Nguyễn Mạnh Thành (bố của Tiến) được các bạn học của nạn nhân cho hay, hai người trong nhóm tham gia gây án cũng học cùng trường, hai người còn lại không biết ở đâu đến.

Hoài Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.