Quân đội Hàn Quốc chống nói tục

06/08/2010 23:38 GMT+7

Trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên đang căng thẳng nhưng ngoài việc phải tăng cường cảnh giác, quân đội Hàn Quốc còn phải lên kế hoạch chấn chỉnh tác phong của binh sĩ.

Theo AFP, một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng nước này hôm 5.8 xác nhận thông tin của Yonhap về việc Bộ trưởng Kim Tae-young ra lệnh cấp dưới tăng cường “giáo dục ngôn ngữ” cho binh lính để bài trừ nạn chửi thề, nói tục. Tờ Korea Herald dẫn lời một sĩ quan cấp cao nói: “Những binh sĩ này khi xuất ngũ sẽ trở lại xã hội và không thể tiếp tục chửi thề cả đời.

Đó là lý do tại sao quân đội phải giúp “làm sạch” lời ăn tiếng nói của họ”. Một quan chức khác cho rằng vấn đề còn nằm ở chỗ “văn hóa nhà binh” thường dung thứ cho tình trạng nói năng văng mạng. Mọi nam giới Hàn Quốc có sức khỏe bình thường đều phải phục vụ 2 năm trong quân đội. Lực lượng vũ trang nước này hiện có khoảng 655.000 binh sĩ, theo AFP.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.