Ngăn chặn mang heo bệnh đi tiêu thụ

04/08/2010 00:11 GMT+7

* Đem heo chết về TP.HCM vứt xác Hôm qua 3.8, ông Lại Viết Phái, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tân, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai, cho biết trong tuần qua UBND xã tiến hành thu gom 542 con heo bị bệnh tai xanh đi tiêu hủy.

Do số lượng heo chết quá nhiều (hiện đã lan rộng ra 6 ấp) nên người dân bỏ xác heo chết vào bao rồi đổ xuống sông. UBND xã cũng đã lập 6 chốt tại các trục đường chính để kiểm soát việc đưa heo ra khỏi vùng dịch, nhưng vào sáng 3.8 chốt kiểm dịch tại cầu Sông Thao phát hiện một hộ đang chở 40 kg thịt không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ. Tối 2.8, một hộ dân khác chở 3 con heo nái (trọng lượng hơn 300 kg) đi tiêu thụ cũng bị bắt quả tang. Trong khi đó, Chi cục Thú y Đồng Nai cho biết trong ngày 3.8 phát hiện tại ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn (H.Trảng Bom) heo của một hộ dân có dấu hiệu nhiễm bệnh tai xanh nên đã lấy mẫu bệnh phẩm để phân tích.

Còn tại TP.HCM, báo cáo của Chi cục Thú y cho biết đã phát hiện nhiều xác heo chết mang về vứt bỏ ở cửa ngõ thành phố. Cụ thể, từ ngày 18.7 đến ngày 21.7, Trạm thú y quận 9 phát hiện xác 480 con heo (chủ yếu là heo con) với trọng lượng khoảng 2.400 kg vứt bỏ tại khu vực chọi trâu (P.Long Bình). Qua theo dõi, Công an P.Long Bình đã bắt quả tang xe biển số 50LD-2628 do tài xế Trần Văn Phụng chở xác 80 con heo (trọng lượng khoảng 400 kg, bỏ trong 20 bao) chuẩn bị vứt bỏ xuống khu vực đất trống. Tài xế khai chở heo chết từ Trảng Bom (Đồng Nai) đến đây vứt xác. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện 3 trường hợp tiếp nhận 40 con heo đã giết mổ cùng hàng trăm kg thịt không rõ nguồn gốc ở Q.12 và H.Bình Chánh. Chi cục Thú y đề nghị UBND các quận, huyện tăng cường kiểm soát nhằm hạn chế tối đa việc đưa heo không rõ nguồn gốc, heo chết vào địa bàn TP.HCM.

Hoàng Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.