Phim khiêu dâm tại Quốc hội Indonesia

03/08/2010 22:11 GMT+7

Các quan chức và nhà báo Indonesia sửng sốt khi một đoạn phim “đen” loại nặng xuất hiện trên hàng chục màn hình máy tính tại phòng họp báo của Quốc hội hôm 2.8, theo AP.

Các nhân chứng cho biết mất khoảng 10 phút người ta mới tắt được hệ thống máy tính. Những màn hình nói trên dùng để cung cấp thông tin về lịch làm việc của Quốc hội và các hoạt động chính trị khác cho các nghị sĩ, giới phóng viên và quan khách. AP dẫn lời một quan chức nói nguyên nhân sự cố có thể là ai đó đang truy cập vào website khiêu dâm trên hệ thống máy tính. Chính quyền đã tiến hành điều tra vụ việc và Chủ tịch Hạ viện Marzuki Alie nói bất cứ ai gây ra sự việc trên sẽ bị trừng phạt.

Indonesia là quốc gia có số tín đồ Hồi giáo đông nhất thế giới. Chính quyền đang cố gắng triệt phá các trang web “đen” trước khi tháng chay Ramadan bắt đầu vào tuần tới. 

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.