Khởi tố ba đối tượng sát hại voọc

22/07/2010 01:52 GMT+7

* Thả chim già đẫy Java về khu bảo tồn Công an huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cho biết vừa khởi tố Nguyễn Đình Phận (38 tuổi, trú huyện Vạn Ninh), Lương Văn Chánh (33 tuổi, trú huyện Ninh Hòa) và Hồ Xuân Thanh (38 tuổi, trú TP Nha Trang) về hành vi giết hại động vật hoang dã quý hiếm.

Trước đó, ngày 6.7, công an đã bắt giữ 3 người nêu trên đang vận chuyển 7 con voọc bị bắn chết cùng tang vật là 2 khẩu súng tự chế. Họ khai nhận đã bắn số voọc này tại rừng Hóc Chim (thuộc Ban quản lý Rừng phòng hộ Vạn Ninh). Đây là những cá thể voọc chà vá chân đen, thuộc loại động vật quý hiếm, nằm trong danh mục Sách đỏ Việt Nam.

*Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh hôm qua tổ chức thả một con chim quý hiếm có tên già đẫy Java (tên khoa học là Leptoptilos Javanicus Leser Adjutant) về Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên quốc gia Kẻ Gỗ. Đầu tháng 7.2010, anh Hồ Tùng Lĩnh (ở thôn 7, xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà) mua được một con chim lạ do người dân bắt được, cao gần 1m, đầu hói, mỏ dài, trông giống chim bồ nông. Anh Lĩnh tự nguyện giao nộp cho Chi cục Kiểm lâm Thạch Hà. Ngay sau đó, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh liên hệ với Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên quốc gia Kẻ Gỗ lập biên bản thả chim về rừng.

Thiện Nhân - Trương Hoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.