Đã tìm thấy thi thể hai công nhân bị tụt hầm lò

16/07/2010 00:52 GMT+7

14 giờ hôm qua 15.7, thi thể nạn nhân cuối cùng, công nhân Đặng Đình Thắng (SN 1987), quê ở xã Tây Đô, huyện Hưng Hà, Thái Bình đã được đưa ra khỏi vị trí mắc kẹt trong vụ tụt hầm lò tại Mạo Khê, Quảng Ninh.

Trước đó, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, thi thể anh Nguyễn Hữu Điển (SN 1987), quê ở xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên, người cùng bị nạn với anh Thắng cũng đã được tìm thấy. Lúc hơn 20 giờ ngày 13.7, tại lò chợ Vỉa 6 Đông mở rộng tầng - 25/-80 thuộc Công ty TNHH một thành viên than Mạo Khê đã xảy ra một vụ tụt đổ lò gây tai nạn khiến 2 công nhân bị mắc kẹt. Nguyên nhân vụ tai nạn bước đầu được xác định là do địa chất tại khu vực trên yếu, vị trí làm việc của 2 công nhân không đảm bảo kỹ thuật an toàn.

Chiều 15.7, Công ty than Mạo Khê đã làm thủ tục đưa thi thể hai công nhân về quê để an táng. Trước mắt, Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV) hỗ trợ mỗi gia đình người bị nạn 20 triệu đồng.

P.H.S

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.