20% học sinh lớp 3 học ngoại ngữ bắt buộc

16/07/2010 23:51 GMT+7

Theo đề án “Dạy học ngoại ngữ ở Việt Nam đến năm 2020”, từ năm học 2010 - 2011, khoảng 20% học sinh lớp 3 sẽ được thí điểm học ngoại ngữ theo chương trình mới. Tỷ lệ này sẽ đạt 70% vào năm học 2015-2016 và 100% vào năm 2018-2019.

Mục tiêu của đề án là học sinh đạt trình độ bậc A1 sau khi hoàn thành chương trình tiểu học; tốt nghiệp THCS đạt bậc A2 và tốt nghiệp THPT đạt bậc B1. Đến năm 2020, đa số thanh niên Việt Nam tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học có đủ năng lực sử dụng ngoại ngữ độc lập, tự tin trong giao tiếp, làm việc trong môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ, đa văn hóa.

Tuệ Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.