Uganda tuyên bố quốc tang một tuần

13/07/2010 11:25 GMT+7

(TNO) Tổng thống Yoweri Museveni của Uganda hôm 12.7 đã tuyên bố quốc tang một tuần theo sau vụ đánh bom ở thủ đô Kampala khiến ít nhất 74 người thiệt mạng. >> Đánh bom ở Uganda, 74 người chết

Hãng tin Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ Chính phủ Uganda cho hay, lễ quốc tang sẽ bắt đầu từ hôm nay (13.7, giờ địa phương).

Hai vụ đánh bom đẫm máu nhằm vào đám đông đang xem trận chung kết World Cup 2010 tại nhà hàng Làng Ethiopia và một câu lạc bộ bóng bầu dục ở Kampala vào hôm 11.7, khiến hơn 70 người chết và 71 người khác bị thương.

 

 Nhà hàng Làng Ethiopia, nơi xảy ra vụ đánh bom đẫm máu hôm 11.7 - Ảnh: AFP

Cũng trong hôm 12.7, một tổ chức gồm các tay súng chống đối chính phủ al-Shabab ở Somalia đã lên tiếng nhận trách nhiệm hai vụ đánh bom trên.

Trong khi đó, theo đài phát thanh địa phương Kfm, hai người Somalia đã bị bắt tại Makidye, ở ngoại ô thành phố Kampala khi cảnh sát phát hiện hai quả bom.

Lực lượng cảnh sát cũng đã được triển khai tại Đại học Makerere ở Uganda theo sau một vụ đe dọa có bom.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.