Sẽ thành lập cơ quan độc lập để kiểm soát thủ tục hành chính

07/07/2010 00:19 GMT+7

Tại cuộc họp báo hôm qua 6.7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính đã đề xuất thành lập một cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính đứng độc lập với các bộ, ngành.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc, cơ quan này có chức năng, nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, phát hiện các thủ tục hành chính mà không phụ thuộc vào các cục, vụ khác trong một bộ. Bộ trưởng cho rằng, tham nhũng gắn liền với không minh bạch, không công khai, nếu chúng ta làm thủ tục hành chính công khai, minh bạch, đơn giản, dễ hiểu, dễ vận dụng thì chắc chắn sẽ góp phần trực tiếp vào công cuộc chống tham nhũng ở VN. "Thủ tục hành chính công khai minh bạch, dễ thực hiện thì không có cơ hội cho tham nhũng", ông Phúc nói.

 Hải u

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.