Cải cách thủ tục hành chính tiết kiệm khoảng 1,5 tỉ USD/năm

18/06/2010 00:18 GMT+7

Tại buổi họp giao ban chiều qua 17.6, Tổ công tác chuyên trách cải cách hành chính của Thủ tướng Chính phủ cho biết, kết thúc giai đoạn 2 của Đề án 30, các bộ ngành, địa phương đã hoàn thành việc tự rà soát đúng tiến độ và đạt chỉ tiêu được Thủ tướng giao. Trong tổng số trên 5.500 thủ tục hành chính được rà soát đã kiến nghị đơn giản hóa 81%, cắt giảm được khoảng 30 nghìn tỉ đồng chi phí tuân thủ/năm (tương đương với khoảng 1,5 tỉ USD).

Tại buổi giao ban này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Tổ trưởng tổ công tác cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị quyết số 25 thông qua phương án đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính ưu tiên, giúp cắt giảm hơn 5.700 tỉ đồng mỗi năm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của cá nhân và tổ chức.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.