Cơm chay từ thiện

07/06/2010 23:27 GMT+7

Hôm qua, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán - Huế, Hội đồng hương Huế tại TP.HCM tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ “Huế xa” và ngày cơm chay tình thương (ảnh) nhằm gây quỹ giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 3.000 suất vé ăn chay (15.000 đồng/vé) được phát hành tại TP.HCM và TP Huế với tổng số tiền thu được là 45 triệu đồng đã được tặng đến các trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tin, ảnh: Lê Công Doanh

Tặng quà cho trẻ khuyết tật

Sáng 7.6, Công ty Apave Việt Nam và Đông Nam Á tổ chức trao số quà (gạo, dầu ăn, đường, sữa, mền...) trị giá 20 triệu đồng (ảnh) do nhân viên công ty đóng góp cho Trung tâm Bảo dưỡng và hướng nghiệp trẻ cô nhi khuyết tật Thiện Duyên đóng tại H.Củ Chi, TP.HCM.

Tin, ảnh: T.Q.H

Côn đồ lãnh án nặng

Hôm qua 7.6, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án Nguyễn Văn Thái (22 tuổi, quê Bình Thuận) tù chung thân, Nguyễn Quang Thảo (22 tuổi, quê Thanh Hóa) và Bùi Văn Tam (21 tuổi, quê Hòa Bình) mỗi bị cáo 12 năm tù, về cùng tội “giết người”. Tối 20.11.2008, sau khi uống rượu, Thái cùng Thảo, Tam, Tấn (không rõ lai lịch) đi đến trước cổng Công ty Huada (H.Long Thành, Đồng Nai) thì thấy anh H.V.Đ đứng nhìn. Cho rằng anh Đ. “nhìn đểu”, Thái và Tấn xông đến đánh anh Đ. chảy máu mũi. Hoảng sợ, anh Đ. bỏ về phòng trọ, nhờ em ruột là H.V.C và người bạn tên L.H.N “hộ tống” vào công ty để làm việc. Khi thấy xe máy của nhóm anh Đ. dừng trước cổng công ty, Thảo và Tam chặn đầu xe vật ngã anh Đ. xuống đất. Anh Đ. đánh trả thì bị Thái dùng dao lao đến đâm nhiều nhát vào người làm nạn nhân tử vong. Sau đó, Thái tiếp tục đâm vào người anh N. gây thương tật 41% vĩnh viễn; đồng thời cả bọn tiếp tục truy sát anh N. và C., nhưng thấy người dân tri hô nên bỏ chạy. (L.N)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.