Đặc sắc chợ quê ngày hội

06/06/2010 17:49 GMT+7

(TNO) Nằm trong chương trình Festival Huế 2010, Chợ quê ngày hội tại cầu ngói Thanh Toàn (thuộc làng Thanh Thủy Chánh, xã Thủy Thanh, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã để lại nhiều ấn tượng cho du khách.

Mang đậm vẻ xưa bình dị, mộc mạc, chợ quê cầu ngói Thanh Toàn được tái hiện qua cảnh buôn bán tấp nập của phiên chợ vùng nông thôn Huế. Đó là những sản vật, những món ăn truyền thống, đặc trưng của chính vùng quê được bày bán trên những con đò, trên nền đất... xen lẫn trong tiếng hô bài chòi văng vẳng.

Chất quê của Chợ quê ngày hội được thể hiện ngay cả trên trang phục của người tham gia lễ hội. Từ người bán hàng đến các o, các thím, các mệ đi chợ trong trang phục áo dài, áo bà ba, áo nâu sòng, áo dài tay nối, quần đen, nón lá truyền thống mang đậm hồn Việt.

Một số hình ảnh tại Chợ quê ngày hội:

 

 
Lễ cúng và dâng hương bà Trần Thị Đạo tại cầu ngói Thanh Toàn

 

 
Cầu ngói Thanh Toàn, một công trình kiến trúc độc đáo

 
Bày bán các sản vật đặc trưng của vùng quê Thủy Thanh tại Chợ quê ngày hội


m nhạc truyền thống Huế cũng được biểu diễn tại ngày hội chợ quê


Sôi nổi cùng các trò chơi truyền thống như bài chòi, cờ tướng, bịt mắt gõ om...


Tái hiện công việc xay lúa của các mẹ, các dì của một vùng nông thôn


Đua ghe truyền thống trên sông Như Ý


Đông đảo du khách địa phương tham gia ngày hội chợ quê

Minh Phương (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.