Chuyện giàu nghèo của các Tổng thống Mỹ

30/05/2010 23:46 GMT+7

Theo một phân tích mới, Bill Clinton đã trở thành Tổng thống Mỹ giàu nhất trong vòng 40 năm qua. Ước tính của tạp chí Atlantic cho thấy tài sản của ông Clinton vào khoảng 38 triệu USD, chỉ thấp hơn các ông John F.Kennedy và Lyndon B.Johnson trong thời hiện đại.

Ông được nhận trước 15 triệu USD cho cuốn tự truyện My Life (Cuộc đời tôi) xuất bản năm 2004 và kiếm được nhiều tiền nhờ những buổi diễn thuyết khắp thế giới. Tuy nhiên, ông Clinton còn kém rất xa vị tổng thống giàu nhất trong lịch sử Mỹ. Đó là George Washington, tổng thống đầu tiên của nước này. Washington không chỉ có lương cao hơn bất kỳ một tổng thống Mỹ nào khác (lương của ông chiếm 2% ngân sách năm 1789) mà còn là một chủ nông trại với hơn 300 nô lệ làm việc tại đồn điền rộng 3.200 ha ở bang Virginia. Nếu tính luôn yếu tố mất giá của đồng tiền thì tài sản của ông Washington tương ứng với hiện nay khoảng 525 triệu USD.

Ngược lại, các tổng thống Richard Nixon và Gerald Ford lại qua đời với tài sản khá khiêm tốn. Một số người như Harry S.Truman, Thomas Jefferson hay James Monroe rời Nhà Trắng trong cảnh ngập trong nợ nần, theo tờ 24/7 Wall St. Thống kê cho thấy hầu hết tài sản của các tổng thống đều từ việc làm ăn của cá nhân chứ không liên quan đến quá trình làm tổng thống của mình.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.