Nga phản đối triển khai tên lửa Patriot tại Ba Lan

27/05/2010 00:15 GMT+7

Bộ Ngoại giao Nga hôm qua tuyên bố việc Mỹ chính thức triển khai tên lửa Patriot ở Ba Lan đi ngược lại nỗ lực củng cố an ninh chung và phát triển quan hệ tin cậy trong khu vực, theo RIA-Novosti.

Nga nhấn mạnh đã nhiều lần bày tỏ sự lo ngại và phản đối việc bố trí một phần Hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) của Mỹ trên lãnh thổ Ba Lan sát biên giới nước này. Hôm 24.5, Mỹ đã điều một khẩu đội tên lửa Patriot cùng hơn 100 binh sĩ đến căn cứ tại thị trấn Morag của Ba Lan, cách vùng Kaliningrad của Nga khoảng 80 km. Ngoài ra, Lầu Năm Góc cũng vạch kế hoạch bổ sung tên lửa đánh chặn SM-3 tại Ba Lan. Mỹ tuyên bố cần phải bố trí hệ thống NMD tại Đông u để đối phó nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa từ Iran, nhưng Nga kịch liệt phản đối vì cho rằng việc này đe dọa an ninh của mình.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.