Lại cháy rừng do người viếng mộ

23/05/2010 12:36 GMT+7

(TNO) Vào khoảng 6 giờ sáng nay (23.5), một đám cháy rừng bùng phát tại ngọn đồi thôn Thủy Tú, tổ 18 P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, đã thiêu rụi gần 20 ha rừng trồng và vẫn tiếp tục lan xa ra khu vực còn lại.

Đây là khu vực ngọn đồi rừng trồng bạch đàn rộng 30 ha của gia đình ông P.V.K và P.V.B (cùng trú tổ 18 P.Hòa Hiệp Bắc). Sau khi nhận được tin báo, lực lượng phối hợp khoảng 50 người thuộc Hạt kiểm lâm Liên Chiểu cùng người dân, lực lượng công an, dân quân P.Hòa Hiệp Bắc tiến hành dập lửa. Tuy nhiên, do thiếu phương tiện hỗ trợ, lực lượng cứu hỏa dập đám cháy bằng cành cây nên đám cháy tiếp tục lan rộng. Đến trưa cùng ngày, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an TP Đà Nẵng mới đưa xe cứu hỏa tiếp cận hiện trường.

Nguyên nhân ban đầu được UBND P.Hòa Hiệp Bắc xác định là do người viếng mộ đốt hương và vàng mã gây ra đám cháy, gặp thời tiết nắng nóng kèm theo gió mạnh đã khiến đám cháy lan rộng.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 5.4 tại khu vực Nghĩa trang thành phố, giáp thôn Hòa Khê và thôn An Ngãi Tây 1, xã Hòa Sơn, người dân viếng mộ đốt vàng mã cũng gây ra đám cháy khiến 5 ha rừng bị cháy rụi.

Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã Hòa Sơn và Hòa Khương, huyện Hòa Vang đã xảy ra 6 vụ cháy rừng.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.