Giết người tình, lãnh án

20/04/2010 22:59 GMT+7

Ngày 20.4, TAND TP Cần Thơ mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt Hồ Văn Sang (27 tuổi, quê Đồng Nai) 15 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, Sang và Nguyễn Thị Hậu có quan hệ tình cảm; đầu tháng 10.2009, gia đình định gả Hậu cho người khác nên Sang căm hận.

Ngày 5.12.2009, Sang hẹn gặp Hậu tại Q.Thốt Nốt, TP Cần Thơ và dùng dao đâm Hậu chết ngay tại chỗ. Sau đó, Sang cắt cổ tay, tự đâm 3 nhát vào người, rồi nhảy từ lầu 3 xuống nhưng không chết. Gia đình Sang đã khắc phục hậu quả cho gia đình nạn nhân 40 triệu đồng; gia đình Hậu cũng đã có đơn bãi nại.

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.