Làm ca tăng rối loạn tiêu hóa

28/03/2010 00:41 GMT+7

Làm việc theo ca sẽ tăng nguy cơ bị hội chứng rối loạn tiêu hóa (IBS). Theo chuyên san Gastroenterology, những người làm việc theo ca thường than phiền bị đau bụng, táo bón và tiêu chảy, giống triệu chứng của IBS.

Các chuyên gia thuộc Đại học Michigan (Mỹ) đã khảo sát 399 người được chia làm 3 nhóm, trong đó 214 người làm giờ hành chính, 110 người làm ca đêm và 75 người làm ca luân phiên. Kết quả cho thấy những người làm theo ca, đặc biệt là làm ca luân phiên tăng nguy cơ bị hội chứng rối loạn tiêu hóa và bị đau bụng dữ dội nhiều hơn so với những người làm giờ hành chính.  

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.