Thông đốt hầm số 1 với hầm dẫn phía Thủ Thiêm

10/03/2010 14:40 GMT+7

(TNO) Sáng nay (10.3), lãnh đạo TP.HCM, Ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước TP.HCM đã cắt băng Lễ kết nối, thông đốt hầm số 1 với hầm dẫn phía Thủ Thiêm. >> Đốt hầm Thủ Thiêm đến vị trí lắp ráp an toàn/ 16 ngày dìm hầm Thủ Thiêm/ Hành trình dìm hầm Thủ Thiêm

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước TP.HCM khẳng định, chất lượng kết nối hầm dẫn phía Thủ Thiêm (Q.2) với đốt hầm số 1 (dài 92m) hoàn toàn đạt đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đốt hầm Thủ Thiêm số 1 được lai dắt từ bể đúc Nhơn Trạch (Đồng Nai) về khu vực xây dựng hầm vượt sông Sài Gòn (bờ phía Thủ Thiêm, Q.2) vào ngày 7.3. Việc dìm hầm kéo dài từ 9 giờ sáng đến 23 giờ đêm 8.3 đúng theo kế hoạch.

Ngày 9.3, nhà thầu Obayashi cùng đơn vị tư vấn đã triển khai công đoạn kiểm tra, cân chỉnh lần cuối vị trí đốt hầm trước khi cố định đốt hầm và triển khai các công tác tiếp theo.

Sau khi đốt hầm số 1 được kết nối với hầm dẫn phía Thủ Thiêm (Q.2), tổng chiều dài đường hầm Thủ Thiêm đã hoàn thành là 1.212m. Hầm chui Thủ Thiêm còn ba đốt hầm nữa đang chờ được kết nối. Công trình sau khi hoàn thành sẽ có tổng chiều dài là 1.490m.

Theo kế hoạch, đốt hầm số 2 sẽ được lai dắt vào ngày 5.4, dìm hầm vào ngày 6.4; đốt hầm số 3 được kết nối vào ngày 4.5, dìm hầm vào ngày 5.5; đốt hầm cuối cùng được lai dắt về vào ngày 4.6, dìm hầm vào ngày 5.6.

Hầm chui vượt sông Thủ Thiêm dự kiến hợp long vào tháng 8.2010 và thông xe kỹ thuật vào tháng 2.2011.


Cắt băng kết nối, thông đốt hầm số 1


Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP.HCM là người đầu tiên đặt chân xuống đốt hầm số 1 sau khi được kết nối


Miệng vào hầm phía Q.2, chính giữa là vách ngăn cho xe chạy 2 chiều riêng biệt bên trong đường hầm sau này


Cổng kết nối miệng hầm và đốt hầm số 1


Khe kết nối


Bên vách đốt hầm số 1 có một tấm biển ghi ngày hoàn tất công tác kết nối đốt hầm này (8.3.2010), nơi được nhiều người vào tham quan chụp hình lưu niệm


Bên trong đốt hầm rất thoáng, là nhờ có hệ thống thông gió. Phía sau cuối đốt hầm là vách thép, sẽ là nơi kết nối với đốt hầm số 2 vào tháng 4 năm nay


Ống nhựa to màu vàng trên nóc hầm là ống thông gió


Và đây là nóc của đốt hầm số 1


Đốt hầm số 1 sau khi được kết nối đã đón những vị khách đầu tiên. Nơi đây nằm ở độ sâu khoảng 24m, tức là nằm dưới đáy sông Sài Gòn khoảng 12m

Nguyên Mi - Mai Vọng - Diệp Đức Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.