Điều tra vụ lừa đảo xuất khẩu lao động ở Quảng Ngãi

04/03/2010 23:40 GMT+7

(TNO) UBND xã Bình Châu, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) ngày 4.3 đã chỉ đạo công an xã tiến hành điều tra, xác minh vụ 9 lao động (LĐ) ở địa phương này bị lừa đảo đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) tại Singapore; trong đó có 6 người đã được về nhà hôm 2.2.

Theo tường trình của anh Nguyễn Nam, một nạn nhân bị lừa đảo đi XKLĐ nói trên, thì cả 9 LĐ (đều ở thôn Định Tân, xã Bình Châu) qua Singapore theo đường dây môi giới của một người xưng tên là Nguyễn Quốc Thái (ở đường Phạm Văn Chiêu, Q.Gò Vấp, TP.HCM) vào đầu tháng 12.2009.

Mức lương được thỏa thuận trên hợp đồng trong 3 tháng đầu là 900 đô la Singapore, làm việc 8 tiếng/ngày. Để được qua Singapore làm việc, mỗi LĐ phải trả cho người môi giới 2.500 USD, tương đương 50 triệu đồng. Tuy nhiên, hơn 1 tháng ở Singpapore, cả 9 LĐ đều không có việc làm, sinh hoạt rất thiếu thốn, cực khổ.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.