Tai nạn thương tâm

23/02/2010 23:18 GMT+7

Chiều 22.2, anh Trịnh Hoàng Vương (ngụ thôn Tấn Lộc, xã Phổ Châu, H.Đức Phổ, Quảng Ngãi) trong lúc lái xe đông lạnh từ sân nhà lên QL1A đã vô ý gây ra cái chết thương tâm cho cháu gái 2 tuổi là Trần Mỹ Vân (gọi anh Vương bằng cậu ruột).

Cháu Vân rất thích được cậu lái xe đưa đi dạo nên thường luẩn quẩn bên cạnh xe mỗi khi cậu mở cửa ca-bin. Anh Vương cũng rất cẩn thận nhưng lần này cứ tưởng cháu Vân đang ở trong nhà nên yên trí cho xe nhích ra cổng. Không ngờ lúc đó, cháu Vân đang đứng sát đầu xe nên tai nạn đã xảy ra.

Cao Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.