Lở tuyết ở Afghanistan, gần 30 người chết

10/02/2010 07:12 GMT+7

Ít nhất 28 người thiệt mạng và 70 người bị thương do lở tuyết ở vùng núi cao hiểm trở miền Bắc Afghanistan.

Theo nguồn tin Bộ Quốc phòng Afghanistan, tuyết rơi dày trong những ngày qua đã vùi lấp các phương tiện giao thông tại khu vực đèo Salang, con đường huyết mạch nối thủ đô Kabul với miền Bắc nước này. Cơ quan này cho biết kể từ chiều ngày 8.2 (giờ địa phương) đến nay, quân đội nước này đã giải cứu gần 1.500 người bị cô lập do lở tuyết.

Tuy nhiên, Bộ Y tế nước này lại đưa ra con số chính thức là 15 người chết, trong đó 10 nạn nhân tử vong do tuyết lở hất xe văng xuống vực. Người phát ngôn bộ này, ông Ahmad Farid Rahid, xác nhận có 65 người bị thương và phần lớn trong số họ đã được cứu chữa tại bệnh viện thành phố Chaharikar gần đó.

Băng tuyết đã bao phủ vùng núi Afghanistan trong những ngày gần đây sau hàng tháng trời khô hạn, gây tác hại tới ngành nông nghiệp trọng yếu của quốc gia Nam Á này.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.