Cứu sống bệnh nhi viêm não Nhật Bản hôn mê sâu

03/02/2010 18:27 GMT+7

(TNO) Một bệnh nhi bị viêm não Nhật Bản hôn mê sâu kéo dài 10 ngày có nguy cơ tử vong cao đã được các bác sĩ cứu sống thành công, bác sĩ Trần Thị Thúy, Phó Khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), cho biết chiều ngày 3.2.

Bệnh nhi nam H.V.Th (sinh năm 2005, ở Đà Nẵng) nhập viện Bệnh viện Nhi đồng 2 khi lên cơn sốt cao (39,5 độ C), ho nhiều, co giật, sau đó hôn mê. Trong thời gian hôn mê, bệnh nhi còn bị trụy tim mạch. Kết quả xét nghiệm và chẩn đoán bệnh cho thấy bệnh nhi bị viêm não Nhật Bản.

Bệnh nhi được đặt nội khí quản, thở máy. Việc hồi sức tích cực, kết hợp điều trị bằng châm cứu, tập vật lý trị liệu và chích thuốc giúp cho việc phục hối trí não của bệnh nhi tiến triển rất nhanh, tri giác của bệnh nhi dần được cải thiện, nhận biết được người thân, tự ăn được. Cuối tuần này, bé sẽ được xuất viện về nhà ăn Tết.

Đây là một trường hợp nhiễm virus viêm não Nhật Bản rất nặng, bác sĩ Trần Thị Thúy đánh giá.

Bác sĩ Trần Thị Thúy giải thích: “Trẻ bị viêm não Nhật Bản có thể là do bị muỗi chích truyền virus viêm não Nhật Bản hoặc thông qua đường hô hấp, trẻ bị virus viêm não Nhật Bản thâm nhập. Trẻ bị viêm não Nhật Bản nếu không điều trị kịp thời thì rất dễ bị tử vong, ức chế thần kinh trung ương khiến thiếu oxy đưa lên não gây tắc nghẽn đường thở, nếu cứu kịp vẫn có thể gặp nhiều biến chứng nguy hiểm như phải sống đời sống thực vật”.

Nguyên Mi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.