Thực nghiệm hiện trường vụ chó cắn chết người

29/01/2010 23:57 GMT+7

Hôm qua, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ đàn chó béc-giê trong trang trại của ông Phạm Ngọc Thành cắn chết bà Phạm Thị Ngắn ở buôn H’drat, xã Ea Kao. Hai nhân chứng là Giang Thị Bích Điệp và Nguyễn Thị Thanh Trâm có mặt tại hiện trường đã được yêu cầu thuật lại diễn biến vụ việc. >> Cả hai bên cần thấy cái sai của mình \ Vợ chồng cựu giáo sư bị đàn chó cắn tới chết

Công an cũng xác định các vị trí của Nguyễn Đình Sơn, người quản lý chó, khoảng cách giữa Sơn với những nhân chứng khi nạn nhân bị chó tấn công. Theo chị Điệp và chị Trâm, rất khó trả lời chính xác một số câu hỏi của cán bộ điều tra, như: “cây sầu riêng và cây keo nơi họ trèo lên có mấy nhánh?”, “cây dừa gần nơi ông Sơn đứng có bao nhiêu quả?”... Các nhân chứng cho biết, một con chó nhốt trong chuồng của trang trại rất giống con chó đầu tiên quật ngã bà Ngắn.                                                                       

Trung Chuyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.