Cà Mau: 7 khóm, ấp xuất hiện cúm gia cầm

28/01/2010 01:27 GMT+7

(TNO) Ngày 27.1, ông Sử Văn Minh, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết, đàn gà gần 500 con của ông Trần Văn Tuấn (ở ấp Kinh Chùa, xã Trần Hợi), bị bệnh chết ngày 20.1 đã có kết quả dương tính với vi-rút cúm A/H5N1.

Như vậy, chỉ sau 20 ngày tái phát, dịch cúm gia cầm đã xuất hiện ở 7 ấp, khóm của tỉnh Cà Mau, với tổng số gia cầm mắc bệnh và tiêu hủy gần 1.000 con. Hiện các ngành chức năng tỉnh Cà Mau đang khẩn trương kiểm soát, khống chế các ổ dịch tránh lây lan ra diện rộng.

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.