Giảm án 14/19 bị cáo vụ sai phạm đất đai tại Móng Cái

23/01/2010 01:06 GMT+7

Sáng qua, TAND tối cao đã tuyên án các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ cấp 821 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại P.Hải Hòa, TP Móng Cái, Quảng Ninh. Theo đó, bản án phúc thẩm tuyên giảm án so với án sơ thẩm cho 14 bị cáo gồm:

Chu Bá Hải (nguyên Phó chủ tịch UBND TP Móng Cái) chuyển hình phạt từ cải tạo không giam giữ sang cảnh cáo; Nguyễn Đức Thịnh (cán bộ địa chính phường) từ 3 năm tù xuống còn 2 năm, Ngô Thanh Toản và Nguyễn Ngọc Quy (nguyên trưởng khu dân cư) từ 30 tháng tù xuống 24 tháng; Nguyễn Văn Tực (nguyên Trưởng phòng TN-MT) từ 24 tháng tù xuống còn 18 tháng; các bị cáo Vi Văn Cơ (nguyên Chủ tịch MTTQ phường), Nguyễn Như Cường (nguyên cán bộ địa chính phường), Nguyễn Viết Coóng (nguyên cán bộ tư pháp phường), Nguyễn Chí Công (nguyên Phó trưởng phòng TN-MT), Nguyễn Bá Hùng (nguyên cán bộ Phòng TN-MT), Nguyễn Công Lý (nguyên Phó chi cục thuế), Nguyễn Văn Sáu (nguyên cán bộ MTTQ phường) được chuyển từ tù giam thành tù treo.

Các bị cáo được giảm án đúng bằng thời gian đã bị tạm giam gồm: Trương Thành Long (nguyên Chủ tịch Hội Nông dân P.Hải Hòa), Đặng Ngọc Điện (nguyên cán bộ chi cục thuế).

Phạm Hải Sâm

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.