Khi sao Hoa ngữ “khoa môi múa mép”

04/01/2010 11:17 GMT+7

(TNTT>) Việc nói không đúng lúc, đúng chỗ hoặc quá khéo của sao cũng khiến nhiều fan ác cảm. Ngô Bội Từ là một MC nổi tiếng nhưng việc cô nhắc đi nhắc lại câu “muốn trở thành người đại diện cho trí tuệ” đã khiến công chúng ngán ngẩm.

Còn MC Lý Tương thì bị chỉ trích là hay lặp lại những câu sáo mòn. Phạm Băng Băng luôn tự hào là chưa bao giờ đụng dao kéo, nhưng việc phản ứng gay gắt với những người lỡ nghi ngờ nhan sắc của cô khiến hình ảnh của người đẹp xấu đi. Còn Thái Y Lâm, tuy ai cũng ngưỡng mộ ý chí vượt lên hoàn cảnh của cô nhưng cứ “than nghèo kể khổ” đã khiến Y Lâm bị mất điểm. Còn Lâm Hy Lôi khiến khán giả ngứa tai khi miệng leo lẻo ghét mặc váy ngắn nhưng lúc nào cũng xuất hiện với những chiếc váy không thể nóng hơn.

V.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.