Hai vụ lở tuyết khiến 4 người chết

04/01/2010 10:45 GMT+7

(TNO) Một vụ lở tuyết kép đã làm thiệt mạng ba người vào trưa 3.1.2010 (giờ địa phương), trong đó có một bác sĩ cứu hộ, tại vùng Diemtigtal, cách thủ đô Bern của Thụy Sĩ khoảng 40 km về phía nam, theo BBC.

Trong lúc cùng với những người khác cố cứu giúp một nhóm người trượt tuyết bị nạn ở trận lở tuyết đầu tiên, thì bất ngờ trận lở tuyết thứ hai xảy ra làm thiệt mạng người bác sĩ cứu hộ này, cảnh sát địa phương cho biết.

Một người chết tại chỗ, còn hai người kia được nhanh chóng đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. Ngoài ra, còn có sáu người bị thương.

Cũng trong ngày 3.1, một vụ lở tuyết khác tại bang Valais của Thụy Sĩ, khu vực gần biên giới với Pháp và Ý, cũng đã cướp đi sinh mạng của một người đàn ông, theo AP.

Được biết, hiện mùa trượt tuyết đã bắt đầu tại châu u với tuyết rơi dày trong những ngày gần đây. Theo đó, nguy cơ những vụ lở tuyết tại các vùng đồi núi gây chết người cũng tăng cao khiến các nhà chức trách luôn đặt trong tình trạng báo động.

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.