P&G mang 'Nước uống sạch cho trẻ em' đến Việt Nam

19/03/2014 11:33 GMT+7

Nước uống sạch đang là vấn đề bức thiết của nhiều quốc gia trên thế giới và việc thiếu nước uống sạch ảnh hưởng rất lớn tới đời sống của người dân, đặc biệt là trẻ em.

Nước uống sạch đang là vấn đề bức thiết của nhiều quốc gia trên thế giới và việc thiếu nước uống sạch ảnh hưởng rất lớn tới đời sống của người dân, đặc biệt là trẻ em. Tại Việt Nam, những vùng chịu nhiều thiên tai, lũ lụt cũng thường xuyên nằm trong tình trạng đó. Một tin vui là chương trình “Nước Uống Sạch Cho Trẻ Em” do Công ty P&G Việt Nam tài trợ đã chính thức đến Việt Nam, giúp mang nước uống sạch cho cộng đồng, góp phần giảm tỉ lệ mắc bệnh và tử vong cho trẻ em và người dân tại vùng lũ.

Nước bẩn đã được lọc thành nước uống sạch: Từ nay nước uống sạch sẽ không còn là nỗi lo của các em nhỏ tại huyện Hải Lăng nhờ bột lọc nước do công ty P&G mang đến cho người dân tỉnh Quảng Trị
Nước bẩn đã được lọc thành nước uống sạch: Từ nay nước uống sạch sẽ không còn là nỗi lo của các em nhỏ tại huyện Hải Lăng nhờ bột lọc nước do công ty P&G mang đến cho người dân tỉnh Quảng Trị

Năm 2014: 20 triệu lít nước sạch cho người dân Quảng Trị

Chương trình giao lưu “Nước Uống Sạch Cho Cộng Đồng” chính thức được Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision) phối hợp với công ty P&G triển khai tại tỉnh Quảng Trị vào ngày 12.3 vừa qua.

Với sự hỗ trợ của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, dự án được thực hiện tại 4 huyện Vĩnh Linh, Triệu Phong, Hướng Hóa và Hải Lăng, là những địa bàn thiếu nước sạch, thường xuyên bị lụt bão và nhận thức người dân về vệ sinh nước sạch còn thấp.

Trọng tâm dự án là hướng dẫn cho người dân và trẻ em phương pháp xử lý nước trong điều kiện khẩn cấp bằng gói bột lọc nước P&G Purifier of Water.

Đại diện Công ty P&G và tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới pha bột lọc nước P&G vào nước nhiễm bẩn của huyện Hải Lăng
Đại diện Công ty P&G và tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới pha bột lọc nước P&G vào nước nhiễm bẩn của huyện Hải Lăng

Nước sau khi lọc sạch và an toàn để uống nhờ bột lọc nước P&G và niềm vui của trẻ em huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
Nước sau khi lọc sạch và an toàn để uống nhờ bột lọc nước P&G và niềm vui của trẻ em huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Theo đó, 20 triệu lít nước sạch sẽ được cung cấp cho hơn 36.000 người dân và trẻ em tại 4 huyện nói trên của tỉnh Quảng Trị trong năm 2014 nhằm giảm thiểu tỷ lệ trẻ em mắc các bệnh do thiếu nước sạch và điều kiện vệ sinh kém, đặc biệt trong mùa bão lũ, với tổng giá trị dự án là 4,5 tỉ đồng do công ty P&G tài trợ.

Ông Emre Olcer, Tổng Giám đốc P&G Việt Nam chia sẻ về mục tiêu của chương trình: “Quyết định mang chương trình “Nước Uống Sạch Cho Trẻ Em” đến Việt Nam thể hiện cam kết của P&G trong việc không ngừng nỗ lực góp phần cải thiện cuộc sống của ngày càng nhiều người hơn, ở các vùng miền khác nhau tại Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng gói bột P&G Purifier of Water tuy nhỏ bé nhưng có sức mạnh bảo vệ sức khỏe và cuộc sống của người dân và trẻ em ở những vùng còn thiếu nước sạch".

“Mỗi giờ trôi qua cứu sống một mạng người”

Nước sạch vẫn là vấn đề của rất nhiều vùng đất trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (2008) có đến hơn 80% bệnh tật của con người có liên quan đến nước và môi trường sống mất vệ sinh. Hàng năm 1,8 triệu trẻ em trên thế giới tử vong vì thiếu nước sạch và điều kiện vệ sinh kém (Theo UNDP).

Ở Việt Nam, theo báo cáo của UNICEF, có hơn 3 triệu trẻ em không được tiếp cận đến nguồn nước sạch, 90% trẻ em tử vong vì liên quan đến nước ô nhiễm và điều kiện vệ sinh yếu kém. Chương trình “Nước Uống Sạch Cho Cộng Đồng” với sản phẩm bột lọc nước P&G Purifier of Water sẽ giúp ích cho người dân có nước sạch sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp như lũ lụt.

Bột lọc nước P&G là sản phẩm mang tính đột phá về công nghệ do công ty P&G hợp tác với Trung tâm Phòng Chống Dịch bệnh Hoa Kỳ (US Centers for Disease Control and Prevention - CDC) phát minh vào năm 1995, được tạp chí The Economist đánh giá là “Một trong những phát minh có tác động lớn nhất đến cuộc sống”.

P&G Purifier of Water là bột lọc nước rất an toàn và dễ dàng sử dụng cho mọi nhà: mỗi gói bột lọc nước có thể làm sạch hơn 10 lít nước nhiễm bẩn (diệt được tới 99% vi khuẩn và tạp chất) để có thể uống được, an toàn cho sức khỏe, giúp cải thiện chất lượng nước tích trữ trong gia đình và giảm thiểu đáng kể nguy cơ bệnh tật và tử vong lên đến 50%.

Trên toàn thế giới, P&G sản xuất P&G Purifier of Water hoàn toàn cho mục đích từ thiện với mong muốn “Mỗi giờ trôi qua cứu sống một mạng người” và đã cùng với các tổ chức nhân đạo cung cấp hơn 6 tỉ lít nước sạch đến 68 quốc gia trong 10 năm qua. Tại châu Á, chương trình “Nước Uống Sạch Cho Trẻ Em” đã được chính phủ và nhân dân các nước Thái Lan, Philippines, Indonesia, Cam-pu-chia, Myanmar… đón nhận tích cực.

Theo ông Emre Olcer, Tổng Giám đốc P&G Việt Nam, P&G cam kết nỗ lực mở rộng chương trình đến các địa phương, vùng miền thiếu nước và dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai khác tại Việt Nam trong thời gian tới. Hy vọng với chương trình nhân văn này người dân sẽ được giải quyết hiệu quả tình hình thiếu nước sạch, đặc biệt trong các thời điểm thiên tai, lũ lụt.    

Song Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.