1
Cách biệt giàu nghèo trên thế giới tăng lên trong năm 2018 và theo báo cáo mới nhất của Oxfam, 26 tỉ phú giàu nhất thế giới sở hữu khối tài sản bằng 3,8 tỉ người thuộc nhóm nghèo nhất, tức một nửa dân số thế giới.
0
Đây là dự báo của Hạ Nghị viện Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.
5
Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị: Để dân chấm điểm mới thấy vẫn còn những cán bộ… vô cảm.
1
Khoảng cách của giới siêu giàu và phần còn lại của thế giới lại nới rộng hơn nữa trong năm 2017, khẳng định xu hướng một nhóm nhỏ cá nhân tiếp tục nắm giữ ngày càng nhiều hơn tổng tài sản trên toàn cầu.
0
Sau khi cái gọi là “Những tài liệu Thiên đường” (Paradise Papers) được báo chí một số nước công bố, việc công khai danh tính thiên đường và ốc đảo thuế trên thế giới trở nên cấp thiết hơn, quan trọng hơn và cũng ưu tiên hơn.
0
Báo cáo mới được Oxfam đưa ra cho hay các nhà băng hàng đầu châu Âu có 1/4 tổng lợi nhuận đến từ nhiều thiên đường thuế ở nước ngoài hồi năm ngoái.
0
Nghiên cứu của Oxfam cho hay việc củng cố quyền lực kinh tế của phụ nữ có thể giúp ích cho người nghèo trên thế giới.
0
Dù tài sản của tỉ phú giàu nhất thế giới còn cách con số trên đến 915,6 tỉ USD, nghiên cứu mới vừa chỉ ra rằng ông rất có khả năng trở thành tỉ phú nghìn tỉ USD đầu tiên trên thế giới.
3
Tám tỉ phú nổi tiếng kiểm soát số tài sản tương đương của một nửa dân số thế giới. Mức độ bất bình đẳng này 'đe dọa chia rẽ xã hội của chúng ta'.
0
Hà Lan, Thụy Sĩ và Ireland là vài trong số những cái tên vừa được tổ chức Oxfam công bố là nơi trú ẩn thuế doanh nghiệp lớn nhất thế giới.
0
1% người giàu nhất thế giới sở hữu khối tài sản nhiều hơn 99% phần còn lại. Còn nếu cộng dồn tài sản của chỉ 62 người giàu đầu bảng, số đó lớn hơn tài sản của 3,7 tỉ người nghèo từ dưới đếm lên.
0
(TNO) Báo cáo mới nhất của tổ chức phi chính phủ Oxfam (Anh) cho thấy 1% người giàu nhất thế giới hiện nắm 48% tài sản toàn cầu và con số này sẽ còn tăng lên trong thời gian tới.
0
(TNO) Ủy ban Cứu trợ Nạn đói của Oxford (Oxfam) ngày 30.5 công bố báo cáo cho rằng, mua bán đạn dược trên thế giới đạt mức 4 tỉ USD/năm, và tiến hành chiến dịch mới kêu gọi thế giới đưa ra quy định kiểm soát mua bán đạn dược.