Oscar ‘thay máu’ sau làn sóng phản đối phân biệt chủng tộc

23/01/2016 21:35 GMT+7

Trang web của Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ vừa thông báo từ đây đến năm 2020, hội đồng thẩm định giải thưởng Oscar của tổ chức này sẽ được đa dạng hóa về thành phần chủng tộc và giới tính.

Trang web của Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ vừa thông báo từ đây đến năm 2020, hội đồng thẩm định giải thưởng Oscar của tổ chức này sẽ được đa dạng hóa về thành phần chủng tộc và giới tính.

Liệu màu da và giới tính sẽ còn là đề tài bàn tán của Oscar? - Ảnh: ReutersLiệu màu da và giới tính sẽ còn là đề tài bàn tán của Oscar? - Ảnh: Reuters
Quyết định của tổ chức này được đưa ra như một cuộc cải cách sống còn nhằm duy trì uy tín của giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh sau sự kiện hàng loạt diễn viên chỉ trích dữ dội Oscar năm nay thiếu vắng những đề cử dành cho các diễn viên da màu. Những nghệ sĩ như tài tử Will Smith và vợ là diễn viên Jada Pinkett Smith, đạo diễn Spike Lee đã tẩy chay và tuyên bố không tham dự đêm trao giải diễn ra vào ngày 28.2.
Đây được đánh giá là thay đổi cần thiết để góp phần gầy dựng lại chất lượng của nền điện ảnh Mỹ và thế giới. Theo đó, vào Oscar năm sau những quyền lợi đảm bảo công bằng về đề cử cho các ứng viên nữ hay các ứng viên không phải người da trắng sẽ được chính thức đưa ra.
Thêm vào đó, bộ máy nhân sự của hội đồng sẽ thay đổi khi có thêm 3 ghế được bổ sung vào ban điều hành giải thưởng, trao thêm cơ hội cho nữ giới và người da màu. Chiến dịch tuyển thành viên sẽ được tổ chức trên quy mô toàn cầu và được đảm bảo tính công bằng, với mục tiêu gấp đôi số thành viên nữ và đa dạng chủng tộc ban điều hành từ giờ đến cuối năm 2020.
Trong những năm gần đây, một thực trạng nhức nhối tại Oscar là việc đa số các đề cử đều là người da trắng và ngoài những hạng mục dành riêng cho nữ giới là Nữ diễn viên chính và phụ xuất sắc nhất thì các đề cử còn lại đều thuộc về nam giới. Đây là vấn đề đã tồn đọng khá lâu và thường được đem ra “mổ xẻ” trên báo chí nhưng vẫn bị Viện hàn lâm ngó lơ cho tới tận bây giờ.
Theo một thống kê vào năm 2012, Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ có trên 6.400 thành viên, trong đó có đến 77% là nam và 94% là người da trắng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.