OPEC quyết không giảm sản lượng dầu

05/12/2015 09:02 GMT+7

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vừa đồng ý thiết lập mức trần sản lượng dầu thô 31,5 triệu thùng/ngày. Giá dầu thế giới giảm đến 3,6% tại New York (Mỹ) sau thông tin trên.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vừa đồng ý thiết lập mức trần sản lượng dầu thô 31,5 triệu thùng/ngày. Giá dầu thế giới giảm đến 3,6% tại New York (Mỹ) sau thông tin trên.

OPEC vừa đồng ý thiết lập mức trần sản lượng dầu thô 31,5 triệu thùng/ngày - Ảnh: ReutersOPEC vừa đồng ý thiết lập mức trần sản lượng dầu thô 31,5 triệu thùng/ngày - Ảnh: Reuters
Theo Bloomberg, 31,5 triệu thùng/ngày là con số phù hợp với sản lượng dầu thô mà OPEC được cho là đang sản xuất thời gian gần đây. Trước đây, mục tiêu sản lượng của OPEC là 30 triệu thùng mỗi ngày và con số này không tính mức sản xuất của Indonesia, nước tái gia nhập OPEC sau khi từ bỏ tư cách thành viên hơn 7 năm.
Tháng 10 vừa qua, các nước thành viên OPEC sản xuất tổng cộng 31,4 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, theo ước tính của báo cáo thị trường hằng tháng của OPEC. Một năm trước, OPEC là nhân tố khiến giá dầu sụt giảm sâu vì quyết định tiếp tục duy trì sản lượng, khiến thị trường dư cung để buộc các nhà sản xuất với chi phí cao phải chùn bước.
Ả Rập Xê Út, quốc gia sản xuất dầu lớn nhất và là nước định hình chính sách của OPEC, vẫn phản đối việc cắt giảm sản xuất trừ khi các nước ngoài OPEC chịu hợp tác. OPEC đã bơm nhiều dầu hơn so với mục tiêu họ đặt ra trong 18 tháng qua, theo số liệu của Bloomberg.
Năm qua, dầu thô giảm giá khoảng 38%. Dầu Brent đang hướng đến mức giá trung bình năm thấp nhất trong một thập niên sau khi chạm đáy 6 năm là 42,23 USD/thùng vào ngày 24.8. Ngay sau thông tin giữ nguyên sản lượng của OPEC, giá dầu Brent hạ 2,1% xuống còn 42,91 USD/thùng, trong khi dầu WTI thì giảm 2,9% xuống còn 39,9 USD/thùng.
Chính sách của OPEC đang ép chặt thu nhập của các nước thành viên. Tổng cộng doanh thu từ dầu mỏ của các nước này có thể tuột xuống 550 tỉ USD từ mức trung bình 1.000 tỉ USD trong 5 năm qua, theo số liệu từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).
Tại cuộc họp ở Vienna (Áo) hôm 4.12, Bộ trưởng Dầu mỏ Bijan Namdar Zanganeh nói: “Các nước thành viên OPEC đã mất rất nhiều tiền”. Venezuela, nước có dự trữ ngoại hối trượt xuống mức thấp nhất trong vòng 12 năm qua, là quốc gia dẫn đầu những lời kêu gọi cắt giảm sản lượng, theo sau là Ecuador.
Theo IEA, lượng dầu tồn kho toàn cầu đang lên đến mức kỷ lục khi cả Ả Rập Xê Út, Nga và Iraq đều tăng hạn ngạch sản xuất. Thị trường thế giới dư cung 2 triệu thùng/ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.