OPEC+ quyết định tăng sản lượng, giá dầu vẫn chưa giảm nhiệt

La Vi
La Vi
03/06/2022 22:46 GMT+7

Ả Rập Xê Út và các quốc gia thuộc nhóm OPEC+ hôm 2.6 đã đồng ý tăng sản lượng khai thác dầu để bù đắp lượng dầu từ Nga sau khi nước này bị cấm vận.

Đây là quyết định với hy vọng giảm bớt giá dầu đang tăng cao và lạm phát toàn cầu, đồng thời "dọn đường" cho chuyến thăm Riyadh của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Động thái này được coi là một dấu hiệu cho thấy Ả Rập Xê Út và các quốc gia vùng Vịnh khác sẵn sàng bơm thêm dầu sau nhiều tháng chịu áp lực từ phương Tây, nhằm giải quyết tình trạng thiếu năng lượng toàn cầu ngày càng trở nên trầm trọng hơn do các lệnh cấm vận của phương Tây đối với Nga.

Tổng thống Joe Biden sẽ có chuyến thăm Riyadh sau 2 năm quan hệ căng thẳng

reuters

OPEC+ cho biết họ đã đồng ý tăng sản lượng thêm 648.000 thùng/ngày trong tháng 7, và sản lượng tương tự vào tháng 8.

Bất chấp thông tin này, giá dầu đã tăng lên mức 117 USD/thùng ( khoảng 2,7 triệu đồng) khi giới phân tích cho rằng mức tăng sản lượng như vậy trên thực tế là không đáng kể. Hiện hầu hết thành viên OPEC - ngoài Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - đã bơm hết công suất. Đầu năm nay, giá dầu đã gần đạt mức đỉnh cao nhất từ trước tới nay là 147 USD/thùng (khoảng 3,4 triệu đồng) vào năm 2008.

OPEC+ bao gồm Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước sản xuất dầu khác, trong đó có Nga, nơi sản lượng dầu đã giảm khoảng 1 triệu thùng mỗi ngày sau các lệnh cấm vận đối với Moscow vì chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Tin tức này được đưa ra trước chuyến thăm quan trọng tới Trung Đông của Tổng thống Biden.

Các nhà ngoại giao Mỹ đã làm việc trong nhiều tuần để tổ chức chuyến thăm đầu tiên của Biden tới Riyadh sau 2 năm quan hệ căng thẳng do bất đồng về nhân quyền, cuộc chiến ở Yemen và vụ giết hại nhà báo Ả Rập Xê Út Jamal Khashoggi năm 2018.

Nhà Trắng cho biết họ hoan nghênh quyết định hôm 2.6 và công nhận vai trò của Ả Rập Xê Út trong việc đạt được sự đồng thuận của OPEC+.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.